Diễn viên gốc Việt nói về cộng đồng: Người Việt đôi khi nhỏ nhen và đạo đức giả
Hà Thanh Špetlíková. Ảnh iHOT.cz |
Cô Spetlikova cho biết nhận định của mình về người Việt nói chung và tại Séc nói riêng trong chương trình Đằng sau cánh gà. Bộ phim Hoa hậu Hà nội (Miss Hanoi) với diễn viên chính là Hà Thanh Spetlikova trong vai một nữ công an mới vào nghề, đang ra mắt tại cac rạp phim. Theo cô, với nét hài sắc nhọn, bộ phim đã thể hiện được khá đúng bộ mặt của cộng đồng.
Nét hài này không làm cô tự ái, thậm chí chính cô là tác giả của một số chuyện tiếu. Trong chương trình Đằng sau cánh gà cô đã thổ lộ rằng điều làm cô không ưng nhất ở những người Việt là tính đạo đức giả và tính tiểu nhân, thiển cận.
Cô chia sẻ „cộng đồng này có mặt mạnh và mặt yếu của mình. Mặt mạnh là họ luôn giúp đỡ lẫn nhau. Đáng tiếc là cộng đồng chúng tôi ở đây vẫn còn nhỏ, tất cả đều có bạn chung và chính vì thế mà hình thành thói suy nghĩ tiểu nhân, nhỏ nhen. Đó là thế giới, nơi mà tất cả mọi người đều so sánh lẫn nhau và đua nhau trong các việc kiểu như ai có ô tô như thế nào, và mặc đồ hiệu ra sao“.
Cô không chắc, liệu cộng đồng ở đây có lên án bộ phim, mà là bộ phim đầu tiên ở Séc được sản xuất cả cho người xem là người Việt. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng trong phim có một vài điểm, mà thế hệ lớn tuổi có thể khó chấp nhận. „Trong phim, vai diễn của tôi là một cô gái có tính cách, chỉ như là cảnh tôi hút thuốc hay là cảnh thân mật“, cô dẫn ra một số ví dụ.
Nhưng dù sao, thì Hoa hậu Hà nội đã cho thấy một sự giải phóng sao đó của người Việt để dần thâm nhập vào đời thường và cả đời sống nghệ thuật. Bởi trước Hà Thanh Spetlikova, chưa có một diễn viên Việt nam được vào vai chính trong một bộ phim truyện.
„Tôi hy vọng là dần dần, sẽ có nhiều diễn viên người Việt hơn. Nhất là tôi mong họ không phải đóng mãi các vai như người trồng cần sa, hay là những người bán hàng trong vecerka“ cô nhận xét.
Và cô Spetlikova thế là chẳng ngại đi ngược với dòng chảy. Ngược với trào lưu, cô đã quyết định theo học trường nghệ thuật – thiết kế trang phục và thiết kế sân khấu. Cùng với chồng, cô còn mở hai quán café – Kafe DAMU và Kafe Pragovka. Tuy nhiên, khán giả truyền hình thường biết đến cô qua một vai diễn cô của cô trong vai y tá trong bộ phim truyền hình nhiều tập mang tên Phòng khám trong vườn hồng (Ordinace v růžové zahradě).
„Tôi thường phải giải quyết mâu thuẫn giữa kinh doanh và nghệ thuật trong chính mình. Để có các điều kiện xã hội, không phải cho bản thân, mà là cho cha mẹ, tôi buộc phải tư duy khá thực dụng. Tôi không thể cho phép mình sống một cuộc sống tự do, không ràng buộc và vì thế, đơn giản là tôi phải cân bằng giữa kinh doanh với văn hóa và nghệ thuật trong phạm vi có thể“ cô nói thêm.
Trong tương lai, cô vẫn có kế hoạch tiếp tục theo đuổi các hoạt động nói trên. Một điều chắc chắn là cô sẽ không vì đóng phim mà buông đi tất cả các nghĩa vụ của mình. „Tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp, tôi đến với phim chỉ tình cờ như kẻ mù vớ được cây đàn vậy“ cô cười.
Thanh Mai lược dịch theo idnes.cz© Vietinfo.eu