Đảng Xanh ủng hộ người Việt là dân tộc thiểu số
![]() |
Chủ tịch Đảng Xanh Ondřej Liška. Ảnh: Hans Štembera. |
Sau khi lên nắm quyền được vài năm, do vướng phải bê bối cá nhân, Đảng Xanh mất dần uy tín và chỗ đứng trong chính trường Séc, song gần đây, họ lại gây chú ý khi ủng hộ người Việt.
Sau các phát ngôn của ngoại trưởng Karel Schwarzenberg và bộ trưởng nội vụ Jan Kubice về cộng đồng Việt Nam, chủ tịch Đảng Xanh Ondřej Liška đã lên tiếng ủng hộ.
“Chúng tôi ủng hộ người Séc gốc Việt sống ở Séc có được danh hiệu dân tộc thiểu số. Nó liên quan đến khoảng 1000 người Việt nhưng là công dân Séc,“ Liška tuyên bố.
Nếu được công nhận là dân tộc thiểu số, quyền lợi đầu tiên mà họ có được đó là nhận quỹ tài trợ hàng triệu korun cho các hoạt động gìn giữ văn hóa của dân tộc mình. Sau đó, họ có quyền có mặt trong các ban ngành của nhà nước liên quan đến các dân tộc thiểu số và sử dụng tiếng mẹ đẻ khi đi tới các ủy ban.
"Chúng tôi không chấp nhận việc lan truyền sự lo ngại về việc 10 nghìn người Việt Nam sẽ đòi có phiên dịch khi đi đến công sở hoặc yêu cầu các biển báo hai thức tiếng. Lo ngại này chỉ mang tới sự ác cảm từ người Séc, những người bình thường không có vấn đề với người gốc Việt hoặc còn đánh giá cao sự chăm chỉ của họ,“ Pavla Brady, phó chủ tịch Đảng Xanh bổ sung.
Nói đến sự ác cảm trên, chủ tịch Ondřej Liška liền chỉ trích bộ trưởng nội vụ Jan Kubice, người đã cho rằng cộng đồng Việt Nam hiện tại đang dính dáng đến các hoạt động liên quan đến ma túy. Bên cạnh đó, ngay cả khi Karel Schwarzenberg bênh vực người Việt Nam và khen các quầy thực phẩm của họ, Liška cũng vẫn cho rằng đó là việc vơ đũa cả nắm.
“Tôi cho rằng không thể chấp nhận được khi bộ trưởng nội vụ ghép nối các hoạt động tội phạm với bất kể một dân tộc hay sắc tộc nào. Đó là việc của từng cá nhân,“ Liška nhận xét.
Hiện tại, Séc có 12 dân tộc thiểu số đã được công nhận, đó là người Bungari, Croatia, Hungary, Đức, Ba Lan, Di-gan, Nga, người Rusin, Hy Lạp, Slovakia, Ukrajina và Serbia. Người Việt Nam tuy chưa là dân tộc thiểu số, nhưng chiếm số đông trong các cộng đồng nước ngoài tại Séc. Tuy nhiên, trong 60000 người này, chỉ có khoảng 1000 người đã nhập tịch.
Nghiêm Trang – vietinfo.eu Parlamentnilisty