Séc-Slovakia

Cuộc gặp mặt 'Hội nhập' Việt - Séc tại Libuš (Praha 4)

Cập nhật lúc 09-06-2009 08:41:31 (GMT+1)
Quang cảnh cuộc toà đầm 'Hội nhập'. Photo Vietinfo.eu

 

Với mục đích để người Séc hiểu hơn về cộng đồng người Việt, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt vào xã hội Séc, ngày 06/6/2009 tại Câu lạc bộ Junior Praha-Libuš đã diễn ra cuộc toạ đàm với tựa đề “Người Việt dưới con mắt của người Séc và Người Séc dưới con mắt của người Việt”. Cuộc họp do Uỷ ban Praha- Libuš phối hợp với Klub Hà Nội, Văn phòng tư vấn hội nhập, Câu lạc bộ Junior và Hội người Việt Nam tại CH Séc tổ chức.


Theo con số thống kê thì tại Libuš nơi có chợ SAPA, con số người việt sinh sống là 500. Bà Eva Malá từ phòng tư vấn hội nhập cho biết, con số này lên đến 2500. Tổng số người Việt sinh sống hợp pháp tại Séc là 60 nghìn người (chỉ sau người Ucraina và Slovakia) và uớc tính có khoảng 15 nghìn không giấy tờ hợp lệ. Người Việt tại Praha là đông nhất so với các thành phố khác tại Séc mà trong quận Libuš này mật độ lại đông người Việt. Do đó, dân chúng tại đây đã đề nghị ban lãnh đạo Uỷ ban nhiều thông tin hơn nữa về người Việt Nam.

Phó cục trưởng cục cảnh sát ngoại kiều Miloš Vacek

Đến tham dự diễn đàn ‘Hội nhập’ này có Chủ tịch Uỷ ban quận Praha-Libuš Petr Mraz, bà Cục trưởng cục thanh tra thương mại Jana Příhodová, Phó cục trưởng cục cảnh sát ngoại kiều Miloš Vacek, Cục trưởng cục quan hệ đối ngoại của Tổng cục Hải quan Jiří Barták, Tổng thư ký phòng thương mại công nghiệp Séc-Việt Milan Vahala, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc, các tổ chức đoàn thể của cộng đồng người Việt tại Séc cùng đại diện thông tin truyền thông và nhiều người dân Séc quan tâm đến vấn đề.  Đáng tiếc là khác với dự kiến ban đầu, tại cuộc gặp mặt không có mặt Bộ trưởng phụ trách nhân quyền Kocáb, người đã từ chối tham dự, mặc dù vấn đề được đem ra thảo luận trong cuộc gặp mặt hoàn toàn nằm trong thẩm quyền trách nhiệm của bộ do ông đứng đầu và ông Tổng cục trưởng cảnh sát Séc, V.Husák vì lý do cá nhân.

 Sau phần mở đầu bằng những mục trình diễn văn hoá Việt Nam như những điệu múa dân tộc của các cháu thiếu nhi và nhạc cụ dân tộc do nhóm nhạc gia đình Sơn Hương thể hiện là phần giới thiệu về người nước ngoài nói chung và  cộng đồng Việt Nam nói riêng. Đa số những người có mặt là người Việt Nam, những người ủng hộ họ và hàng chục công dân cư trú tại khu Libuš.  Phòng họp rộng rãi được trang trí thêm bằng những bức ảnh từ Việt Nam của ông Jaroslav Picka. Trong giờ nghỉ, tại phòng bên cạnh đã tổ chức giới thiệu các món ăn truyền thống của người Việt. Tất cả những người  Séc có mặt đã khen những quả dưa hấu được cắt một cách nghệ thuật cũng như những tác phẩm cắt xếp từ hoa quả. Đặc biệt là bức tượng xếp từ một loại gia vị thông thường của người Việt Nam là củ gừng.

 Sau những bài phát biểu chứa đầy số liệu thống kê đã nổ ra các cuộc tranh luận trong không khí hữu nghị của sự hiểu biết lẫn nhau. Không khí ‘êm dịu’ của cuộc gặp mặt được giám đốc Thanh tra thương mại ‘khuấy động’ lên  bằng bài phát biểu đầy tính chỉ trích, mặc dù bị nhiều ý kiến khác phản đối lại. Bà đã phê phán ban lãnh đạo các công ty người Việt không hợp tác trong các cuộc kiểm tra. Tuy nhiên đây chỉ là một ngoại lệ. Ngoài ra cuộc gặp mặt là một hoạt động mang tính tích cực và có thể được lặp lại trong tương lai để góp phần giúp đỡ mọi người hiểu nhau hơn.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc cho biết, sau ‘cách mạng nhung’ năm 1989, nhiều người Việt đã định cư. Họ coi CH Séc và Praha là quê hương thứ hai của mình. Trong cộng đồng người Việt hầu như không có hiện tượng sống bằng trợ cấp xã hội, lớp trẻ học tốt trong trường và tiếng Séc giỏi hơn tiếng Việt. Ông cũng thừa nhận, trong cộng đồng người Việt còn có một vài hiện tượng cá biệt tiêu cực như bán hàng mác mỏ hay trồng cần sa...

Người dân địa phương cũng cho rằng, trong cộng đồng người Việt không xảy ra tội phạm nghiêm trọng. Có nhiều ý kiến phàn nàn về sự náo nhiệt và đốt pháo trong những ngày lễ, ngày cưới ...

Ông Chủ tịch Uỷ ban khu vực (ảnh trên), nơi có hàng ngàn người Việt làm ăn sinh sống trong bài phát biểu bế mạc, đã đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn này. Ông hy vọng sẽ có nhiều diễn đàn tương tự với những chủ đề khác nhau để người Séc và người Việt hiểu nhau, góp phần thúc đẩy sự hội nhập của người Việt vào xã hội Séc tốt hơn.

 Cuộc gặp mặt đã cho thấy xu hướng tích cực trong việc hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Tuy nhiên nhiều đề tài vẫn còn để ngỏ. Kết quả tích cực là đã đạt được bước đi đầu tiên tiến đến sự cảm thông và có thể cũng tiến đến được cả cái đích liên tục được nói đến, đó là sự hội nhập. Về phần mình, cộng đồng chúng ta cũng phải thay đổi - Tôn trọng hơn nữa luật pháp nước sở tại (hiện nay tỷ lệ phạm pháp đứng thứ 2 trong cộng đồng người nước ngoài tại Séc).

Huyền Ngọc tổng hợp theo các báo

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo