Chùm tin Séc: Hãy cảnh giác với một tên lừa đảo tại Praha!
Cập nhật lúc 27-09-2010 11:00:13 (GMT+1)
Trong thời gian gần đây tại Praha xuất hiện một kẻ lừa đảo hay lấy cắp đồ của những người Việt Nam bán tại các cửa hàng večerka. Đây là một người Séc khoảng 40 tuổi, có biết nói vài câu tiếng Việt. Chính vì thế mà hắn thường gây được thiện cảm với những người bán hàng khiến họ mất cảnh giác. Hắn thường chọn vài thứ đồ, chẳng hạn vài gói thuốc lá, và sau đó giả vờ quên tiền trong xe rồi xin ra lấy tiền.
Tất nhiên hắn cầm cả hàng đi ra và sau đó không quay trở lại nữa. Hắn đã xuất hiện vài lần tại Praha 4 và ngoài thuốc lá thì hắn đã từng lấy cắp cả những vé ăn đặt trên quầy. Hắn thường mang một túi xách mua hàng lớn. Câu hắn rất hay dùng là “Máte Mi Chinh?” Các bạn đừng để ai mang hàng đi khi chưa trả tiền”
J. Picka
Ngăn chặn được vụ ẩu đả của ))cổ động viên bóng đá
- Các cổ động viên của Praha và Plzeň đã định hẹn nhau đến Praha - Zličín để ẩu đả. Nhưng cảnh sát đã ngăn chặn được sự việc này. Người phát ngôn của cảnh sát Praha cho biết chiếc xe khách chở cổ động viên Plzeň đi từ Jablonec về và họ đã hẹn với cổ động viên Praha ra Zličín để so tài cao thấp. Mỗi bên dự định sẽ có khoảng 40 người. Cảnh sát đã tìm thấy trong xe nhiều gậy chơi bóng chày và găng tay da.
Vẽ bậy lên cả xe công vụ của cảnh sát
Một người đàn ông 29 tuổi đã cả gan phun sơn vẽ bậy chiếc xe công vụ của cảnh sát Trutnov đỗ ngay trước đồn. Đáng buồn cho anh ta là trong khi đó một nhân viên huấn luyện chó nghiệp vụ lại đang luyện tập cùng chó xung quanh ngôi nhà và bắt quả tang anh ta.
Người này đã viết những dòng chữ bậy bạ lên cả xe công vụ của cảnh sát và tường nhà của đồn cảnh sát. Sau khi bị bắt quả tang và kiểm tra hơi thở thì đã phát hiện anh ta có tới 1,5 phần nghìn cồn trong máu.
Người phát ngôn của cảnh sát cho biết đối tượng này bị buộc tội phá hoại tài sản người khác. Với tội danh này thì hình phạt nặng nhất là 1 năm tù./.
Đặt cọc trong quán bia bằng đứa con 2 tuổi
Thứ năm tuần trước, một phụ nữ 28 tuổi ở vùng Děčín đã để lại đứa con 2 tuổi của cô ta trong một quán bia sau khi không có tiền thanh toán. Nhưng theo Đài truyền hình Nova đưa tin thì thay vì đi lấy tiền trả để đón con về thì cô ta lại đi sang những quán khác để đánh bài trên máy.
Theo người phát ngôn của cảnh sát thì phụ nữ này sau đó đã nhờ cảnh sát giúp cô ta lấy lại đứa con trong quán bia nọ. Nhưng cảnh sát đã gọi nhân viên phòng xã hội đến và những người này đã tạm thời đưa đứa trẻ vào bệnh viện, vì người mẹ khi đó đã say khướt.
Người mẹ này bị cảnh sát tình nghi phạm tội hình sự đe dọa giáo dục trẻ em. Với tội này có thể bị phạt tù tối đa là 2 năm./.
Bị khiếu nại nhiều nhất là Telefónica O2
Theo Ủy ban viễn thông Séc thì khách hàng sử dụng dịch vụ của các hãng điều hành mạng điện thoại di động tại Séc trong nửa đầu năm nay khiếu nại nhiều nhất với Telefónica O2 và khiếu nại ít nhất với Vodafone. Một phần ba các khiếu nại liên quan đến vấn đề quyết toán.
Tính đến cuối tháng 6 số đơn khiếu nại với các hãng điện thoại di động tăng một phần năm so với năm ngoái, lên tới gần 900 đơn. Hơn 130 đơn bị bác vì không có lý do chính đáng.
144 đơn là đơn khiếu nại Telefónica O2, 77 đơn khiếu nại về T-Mobila, 43 đơn khiếu nại về MobilKom và chỉ có 17 đơn khiếu nại về Vodafone. Nếu tính theo số khách hàng thì tỉ lệ khiếu nại cao nhất thuộc về MobilKom, hãng điều hành mạng dịch vụ di động U:fon – 0,32 phần nghìn. Ngược lại với Vodafone tỉ lệ khiếu nại chỉ là 0,006 phần nghìn, tức là cứ 1 triệu khách hàng mới có 6 người khiếu nại./.
Cấm cửa những kẻ vận động hành lang
Bộ trưởng giao thông Vít Bárta đã cấm 4 nhân viên vận động hành lang không được vào khu nhà của bộ. Trang web Týden.cz đã đăng tải tin này. Những người này là Roman Janoušek, Ivo Rittig, Josef Jindra và Tomáš Hrdlička.
“Đây đều là những người có liên quan đi kèm dấu chấm hỏi với hạ tầng cơ sở giao thông. Và không nên để họ được có mặt ở đó,” ông Bárta nói.
Theo lời cựu chủ tịch ODS Topolánek thì Rittig và Hrdlička là những kẻ giật dây mọi chuyện tại Praha. Janoušek cũng có quan hệ mật thiết với Tòa thị chính Praha, trước kia nhất là với thị trưởng Pavel Bém.
Còn ông Jindra thì hay được nhắc đến trong mối liên quan với thứ trưởng Quốc phòng bị cách chức Jaroslav Kopřiva. Nghe nói họ đã thỏa thuận về một đơn đặt hàng trị giá tới cả trăm triệu của quân đội để ăn phần trăm./.
Dân Séc ít mua hàng hơn vì khủng hoảng
Trong năm nay người dân Séc tiêu pha trong các cửa hàng ít hơn năm 2008, khi xảy ra khủng hoảng kinh tế, tới 23%. Cách đây 2 năm người dân Séc mua hàng trung bình hết 4.400 cua-ron một tháng thì năm nay chỉ còn là 3.400 cua-ron. Đó là kết quả thăm dò do hãng TNS AISA thực hiện cho nhà băng GE Money Bank.
Người dân Séc hay mua hàng tại các siêu thị nhất. 45% những người được hỏi ý kiến ưu tiên dạng cửa hàng này. Tiếp theo là các đại siêu thị với 27% và các cửa hàng nhỏ với 21%. Thời gian trung bình một người khách bỏ ra mỗi tháng cho việc mua sắm trong vòng 2 năm qua giảm đi khoảng 45 phút xuống còn 5 tiếng 20 phút.
Mặc dù thẻ nhà băng ngày càng phổ biến nhưng người dân vẫn thanh toán bằng tiền mặt nhiều nhất, trong 87% những lần lần mua hàng. 52% những người được hỏi có sử dụng thẻ nhà băng, và 14% sử dụng dạng thẻ tín dụng./.
Ban phước lành cho xe máy của cảnh sát
Tổng giám mục Praha Dominik Duka đã làm lễ ban phước lành cho 80 chiếc xe máy của các thành viên Hiệp hội xe máy cảnh sát Châu Âu mang tên Blue Knights (Những hiệp sĩ xanh da trời). Ông cho biết ông làm việc này để số người chết trên đường phố sẽ giảm đi.
Sau khi làm lễ tổng giám mục đã xuống bắt tay với những thành viên của hiệp hội. Nhưng ông không dám thử lái xe.”Đã 40 năm nay tôi không ngồi trên xe máy, có lẽ tôi không còn biết lái nữa,” ông nói.
Hiệp hội Blue Knights được thành lập vào năm 1974 tại Mỹ và hiện nay có hơn 20.000 thành viên tại 29 quốc gia. Chi nhánh tại Séc được thành lập vào năm 2008. Hiệp hội tập trung những nhân viên cảnh sát đang làm việc hoặc đã về hưu ham thích đi xe máy./.
2/3 dân Séc ủng hộ giảm lương công chức
Theo kết quả thăm dò được hãng STEM thực hiện theo đơn đặt hàng của đảng Việc công thì gần hai phần ba người dân Séc ủng hộ ý định giảm lương công chức 10% của chính phủ. Người dân Séc đồng ý giảm lương quân nhân, công chức trong ngành Tư pháp và các cơ quan hành chính nhà nước khác. Tuy nhiên họ phản đối việc giảm lương giáo viên và nhân viên y tế.
61% người dân Séc ủng hộ ý định giảm lương công chức trong năm 2011 đi 10%. Và 39% còn lại phản đối ý định này. 66% nam giới đồng ý với ý định này, nữ giới chỉ có 57%. Người có trình độ đại học ủng hộ việc này nhiều hơn cả (71%).
Thăm dò được thực hiện trong hai ngày 9/9 và 10/9 và đã lấy được ý kiến của 679 người trên 18 tuổi.
Doanh thu của ČEZ cao thứ ba tại Trung Âu
Trong số 100 công ty có doanh thu cao nhất tại vùng Trung Âu và Đông Nam Âu thì có tới 73 công ty của Séc, tăng 4 công ty so với năm ngoái. Hai đại diện duy nhất của Séc trong số 10 công ty đứng đầu vẫn là tập đoàn điện lực ČEZ và nhà sản xuất xe hơi Škoda Auto. ČEZ đã vượt 2 bậc so với năm ngoái và chiếm vị trí thứ ba.
Đây là kết quả của bậc thang đánh giá 500 công ty Trung Âu lớn nhất do hãng Deloitte lập ra.
Škoda Auto vẫn chiếm vị trí thứ tư như năm ngoái. Đứng đầu bảng là những hãng chuyên về dầu khí – PKN Orlen của Ba Lan và MOL của Hungary.
Trong số các công ty của Séc nằm trong 20 công ty đầu bảng ngoài ČEZ và Škoda còn có công ty dầu khí RWE Transgas và tập đoàn nông nghiệp Agrofert Holding./.
ČSSD xem xét áp phích quảng cáo tại Most
Sau khi đề nghị chi bộ Most cho dỡ bỏ áp phích quảng cáo vận động bầu cử với nội dung khá nhạy cảm nhưng không được đáp ứng, ban lãnh đạo ČSSD sẽ có cuộc họp về vấn đề này. Tại cuộc họp sẽ có mặt cả lãnh đạo bầu cử của ČSSD tại Most, ông Karel Novotný, và chủ tịch chi bộ Bắc Séc Petr Benda.
Tấm áp phích này có dòng chữ: “Tại sao tôi lại phải hối tiếc rằng trong nhà tôi là người dân tộc đa số? Một quốc gia, một luật lệ!” Quyền chủ tịch ČSSD Bohuslav Sobotka cho biết trong những trường hợp này ông ưu tiên đàm phán hơn là ra lệnh.
Ông Sobotka cũng tuyên bố rằng một “đảng phái chính trị lịch thiệp, thông minh” sẽ không vận động bầu cử bằng cách chi bộ ČSSD tại Most đã dùng. “ČSSD không được để bị kích động dùng đến hình thức này kể cả khi phải đối đầu với những tổ chức mị dân khác.” ông Sobotka nói thêm./.
Chính phủ cách chức đại diện ))nhân quyền
Hôm thứ tư tuần trước 15/9, chính phủ Séc đã cách chức đại diện nhân quyền Michael Kocáb. Thủ tướng Nečas đã tuyên bố điều này với các phóng viên. Trước đó sau khi gặp thủ tướng Nečas thì ông Kocáb đã đề nghị sẽ từ chức nhưng chỉ đến khi đã có người kế nhiệm. Tạm thời chính phủ vẫn chưa chọn ra người thay thế cho ông Kocáb.
Tắt đèn đường đi lên xa lộ để tiết kiệm
Tại một số đoạn đường đi lên xa lộ cũng như những đoạn giao nhau của xa lộ sắp tới có thể xảy ra nhiều tai nạn do biện pháp tiết kiệm của Bộ Giao thông. Bộ đã ra chỉ thị tắt đèn đường tại một số điểm. Cảnh sát cho rằng điều này đã đi quá mọi giới hạn và đây là sự liều lĩnh với an toàn của tài xế.
“Đúng vậy, như chúng tôi đã ra chỉ thị có suy nghĩ, tùy hoàn cảnh. Xin hãy nhìn nhận đây là một nỗ lực tiết kiệm,” người phát ngôn của Bộ Giao thông Karel Hanzelka trả lời các phóng viên của Đài truyền hình Prima.
Một trong những nơi bị tắt đèn là đoạn đường đi lên xa lộ D1 ở Brno về hướng Praha. Cảnh sát cho rằng sẽ chỉ là vấn đề thời gian để xảy ra một thảm kịch tại những đoạn đường này.
“Biện pháp này hoàn toàn không hỗ trợ an toàn giao thông đường bộ. Nơi cắt nhau của đường xa lộ đơn giản là phải được chiếu sáng hoàn toàn. Vấn đề là tài xế có thể mất phương hướng, mất bình tĩnh và có thể xảy ra tai nạn giao thông,” giám đốc cảnh sát giao thông Leoš Tržil nói với Prima.
Bộ Giao thông cho biết đây chỉ là thử nghiệm. Nếu không có kết quả tốt thì đèn đường sẽ lại được bật sáng./.
Praha 8 muốn bỏ hơn 1 tỉ xây đại siêu thị
Mặc dù nhà nước thì tìm mọi cách mọi nơi để tiết kiệm nhưng ủy ban sắp hết nhiệm kỳ của Praha 8 lại quyết định sẽ tiêu pha bạt mạng. Trong tuần này ủy ban sẽ xem xét việc xây dựng một trung tâm mua bán và trụ sở mới của ủy ban với số tiền đầu tư là 1,2 tỉ cua-ron. Trung tâm này sẽ bao gồm tòa nhà của ủy ban, một đại siêu thị, các cửa hàng nhỏ và cả khu tập thể thao. Sẽ có cả phòng họp cho 100 người và bãi đỗ cho 450 chiếc xe.
Phe đối lập cực lực phản đối công trình này. “Có lẽ tòa nhà cho ủy ban là điều duy nhất mà chúng tôi thực sự cần, hiện nay ủy ban bị rải ra tại nhiều khu nhà,” ủy viên Roman Petrus (ČSSD) tuyên bố.
Bản kiến thiết được lựa chọn trông giống như một khu nhà sảnh khổng lồ màu da cam với một tháp cao nhô lên. “Chúng tôi không muốn chỉ xây một cái hộp, trung tâm sẽ tạo dáng cho thành phố,” chủ tịch ủy ban Praha 8 Josef Nosek (ODS) khen ngợi dự án này. ODS chiếm hơn một nửa số ghế ủy viên tại Praha 8 nên có thể quyết định mọi việc mà không cần đàm phán với các đảng phái khác./.
Nhu cầu sách điện tử tại Séc tăng lên
Nhu cầu về sách điện tử tại Séc đang tăng dần, trong khi đó một số hãng phát hành lớn của Mỹ thậm chí hiện nay bán được nhiều sách điện tử hơn sách in giấy. Các chuyên gia ước đoán rằng tại Séc đã bán được vài chục nghìn thiết bị đọc sách điện tử và vì nhu cầu tăng nên số đầu sách được chuyển thành dạng điện tử cũng tăng nhanh. Tuy nhiên sách in giấy vẫn chiếm đại đa số thị trường sách tại Séc.
“Theo thông tin của một trong những nhà cung cấp của Séc, hãng Alza.cz, thì những người Séc đọc sách điện tử đã mua của hãng tới hơn 12 nghìn đầu đọc. Chúng tôi ước đoán số đầu đọc là 20-40 nghìn và với phát triển của thị trường nước ngoài và thị trường nội địa thì con số này sẽ tiếp tục tăng lên, vì các nhà sản xuất bị gây sức ép bán đầu đọc này với giá từ 130 đôla,” ông Petr Mareš ở cổng điện tử eReading, nơi cung cấp mấy chục đầu sách dạng điện tử và sẽ tiếp tục tăng số đầu sách này, nói với Thông tấn xã Séc ČTK như vậy.
Theo ông thì khoảng một nửa trong số 100 hãng phát hành lớn nhất tại Séc đã quyết định sẽ chuyển sách sang dạng điện tử, hoặc đang tính đến việc này, vì đây là thị trường có tiềm năng. Theo Cục thống kê Séc thì doanh thu của thị trường sách tại Séc tối thiểu là 4,5 tỉ cua-ron, trong khi các hãng bán sách thường đưa ra con số cao tới gấp đôi như vậy./.
32% người Séc muốn kinh doanh cá thể
Theo thăm dò được hãng Gallup Organization thực hiện vào tháng 12/2009 theo đơn đặt hàng của Hội đồng châu Âu thì số người Séc muốn kinh doanh cá thể trong vòng 5 năm đã tăng thêm 2% lên thành 32%. Tuy nhiên tỉ lệ những người muốn đi làm thuê lại tăng từ 55% vào năm 2004 lên 62% vào năm 2009.
Trong khi đó trên toàn châu Âu thì hai tỉ lệ nói trên hầu như tương đương. 45% người dân châu Âu muốn kinh doanh cá thể và 49% ưu tiên việc đi làm thuê.
Tính về sự hấp dẫn cho hoạt động kinh doanh thì Séc đứng hàng bét bảng (thứ 24 trong số 27 nước EU), nhưng vẫn còn trên Đan Mạch hay Bỉ. Đứng tận cùng là Slovakia, nơi chỉ có 26% người dân muốn kinh doanh cá thể.
Những nước có “máu” kinh doanh nhất là Đảo Síp (66%) và Hy Lạp (60%). Tuy nhiên nếu tính trên toàn thế giới thì đầu bảng là Trung Quốc, nơi có 71% người dân muốn trở thành doanh nghiệp. Tại Mỹ tỉ lệ này là 55%, trong khi vào năm 2004 tỉ lệ này còn là 61%./.
Xe đâm gốc cây văng vào người ngồi xe lăn
Một tai nạn giao thông chết người đã xảy ra hôm thứ tư tuần trước ở vùng Blansko. Một tài xế trẻ đã không làm chủ được tay lái khi đi qua đoạn đường quành và chiếc xe lao xuống rãnh ven đường rồi đâm vào gốc cây. Chiếc xe văng ngược trở lại mặt đường và đâm trúng một người tàn tật ngồi xe lăn đi ngang qua. Người này sau đó đã chết trong bệnh viện.
Tài xế 19 tuổi lái chiếc Fabia sau khi đi qua khúc quành trái thì đã giật mình khi nhìn thấy chiếc xe ngược chiều lấn vào luồng đường của anh ra vì xe đó vượt một người đẩy chiếc xe lăn trên đó có một người tàn tật. Anh ta đánh mạnh tay lái và chiếc xe lao ra khỏi mặt đường rồi đâm vào một gốc cây. Sau đó chiếc xe bắn ngược lên mặt đường và đâm trúng chiếc xe lăn nọ.
“Chiếc xe lăn lật nhào và người tàn tật, một người đàn ông 78 tuổi, đã ngã từ xe xuống rãnh vệ đường và bị thương nặng. Vì hậu quả của những thương tích nặng này nên ông ta đã chết trong bệnh viện,” người phát ngôn của cảnh sát cho biết./.
Ăn cắp phụ tùng trị giá 1,8 triệu trong ba lô
Cảnh sát Mladá Boleslav đã phát hiện một người nước ngoài 44 tuổi vì tình nghi người này đã ăn trộm hơn một nghìn bộ cảm biến vòng quay với trị giá 1,8 triệu cua-ron từ trong nhà máy ra. Người này đang bị truy tố tại ngoại.
Người nước ngoài này được cư trú dài hạn tại Séc. Hôm thứ sáu 10/9 anh ta đã đột nhập vào khu vực nhà máy của Škoda Auto nơi anh ta đã từng làm việc, vì thế rất quen thuộc đường đi lối lại.
“Trong một nhà kho anh ta đã đánh cắp khoảng 1.200 bộ cảm biến vòng quay với giá trị hơn 1,8 triệu cua-ron. Nhưng đồ này anh ta cho vào ba lô rồi chạy khỏi nhà máy. Đến thứ ba anh ta bị cảnh sát bắt và buộc tội ăn cắp,” người phát ngôn của cảnh sát Ladislav Mareš cho biết.
Tuy nhiên những phụ tùng nọ đã không được tìm thấy. Người này khai rằng anh ta đã bán chúng cho một người lạ với giá vài nghìn cua-ron./.
Theo TTM 374
