Liên bang Đức

Leipzig: Khóa học tiếng Đức dành cho người nước ngoài

Cập nhật lúc 29-02-2012 15:18:40 (GMT+1)

Học viên và giáo viên cùng ăn mừng khóa học, ảnh: mz-web.de.

 

Sau 10 tháng theo học khóa tiếng Đức dành cho người nước ngoài, 20 học viên trong đó có người Việt Nam đã cùng tổ chức lễ bế giảng tại trường Volkshochschule ở Weißenfels, gần Leipzig.


Từ năm 2005 trường Volkshochschule tại Weißenfels đã mở khóa học tiếng Đức cho những người di cư  và tị tạn với sự tài trợ kinh phí từ phía nhà nước. Vào ngày 22.2 khi khóa học mới nhất kết thúc, đến 18 người trong số họ đã nhận bằng loại B1.

“Đây là khóa học cơ bản với bài kiểm tra thử nghiệm ở Đức,“ người đứng đầu khóa học, giáo viên Kerstin Hermann giải thích. Theo bà, khi học xong khóa cơ bản này, các học viên có thể xử lý các tình huống hàng ngày và và sử dụng vốn từ giao tiếp thông thường.

Tất cả các học viên tuổi từ 27 đến 58 đều rất hài lòng về khóa học này. Họ tham gia và làm theo nội quy của nhà trường cũng như luôn đến lớp đầy đủ.“Đây là khóa học tốt nhất mà tôi đã từng tham gia,“ một phụ nữ 51 tuổi nói.

“Chắc chắn đối với những người đã có tuổi thì việc học thêm tiếng ngoại ngữ không phải là điều dễ dàng, nhưng họ thật sự đã rất cố gắng,“ giáo viên Kerstin Hermann nhận xét. Chính vì thế, chương trình dạy học của trường rất đa dạng, ví dụ như các học viên sẽ được học theo các văn bản đã đề ra hoặc sử dụng cả đồ chơi của trẻ em. “Để giảng giải cho họ hiểu ngoài tra từ điển ra chúng tôi đã phải dùng đến tay lẫn chân,“ một thầy giáo vừa cười vừa nói.

Nhiều người trong số họ có đã gặp vấn đề về ngữ pháp, ví dụ như Nguyen Thi Hong đến từ Việt Nam. “Ở Việt Nam tuy rằng cũng có ngữ pháp nhưng không chia thành nhiều cách như ngữ pháp của Đức, cho nên đối với tôi toàn bộ đều rất lạ lẫm,“ người phụ nữ 36 tuổi chia sẻ. Cô cũng đến Đức cách đây một năm, hiện cô đang làm việc cho một quán ăn.

Khóa học đã gắn bó học viên và giáo viên gần nhau hơn. Ngoài các buổi học ở trường, họ thường xuyên gọi điện và gặp gỡ nhau và trong ngày học cuối cùng, họ đã chuẩn bị cà phê với bánh ngọt để cùng nhìn lại khoảng thời gian đáng nhớ mà họ đã trải qua.

Trần Thùy – vietinfo.eu
Mz-web.de

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo