Liên bang Đức

Chính khách gốc Việt Philipp Roesler – Ngôi sao mới trên chính trường Đức

Cập nhật lúc 27-04-2011 08:43:28 (GMT+1)
Ảnh minh họa- Nguồn: vietcatholic.net

 

Thông tin đang thu hút sự quan tâm của dư luận ở Đức và trên thế giới hiện nay là việc Bộ trưởng Y tế gốc Việt trẻ nhất nước Đức được đảng Dân chủ Tự do (FDP) bầu làm Chủ tịch đảng này thay thế ông Guido Westerwelle, đồng thời có khả năng kế vị chức Phó thủ tướng do ông này để trống.


Như vậy, Bộ trưởng Y tế Đức đã trở thành Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử đảng FDP. Một luồng sinh khí mới đã được thổi vào đảng FDP, cho phép bà Thủ tướng Angela Merkel nuôi hy vọng phục hồi sinh lực của liên minh cầm quyền sau nhiều tháng ảm đạm, uy tín tụt giảm mạnh.

Năm nay 38 tuổi (sinh tháng 9/1973), Roesler chào đời tại tỉnh Ba Xuyên, nay là tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Khi mới sinh ra được vài tháng, Roesler đã bị bỏ rơi, được các sơ Nhà thờ Thiên Chúa ở Sài Gòn nuôi nấng. 9 tháng tuổi, Roesler được một đôi vợ chồng quân nhân người Đức xin làm con nuôi và mang về Đức nuôi dưỡng, được đặt tên là Philipp Roesler. Khi Roesler được 4 tuổi thì cha mẹ nuôi li dị, Roesler sống với cha nuôi tại bang Hạ Saxony, miền Tây nước Đức. Khi trưởng thành, Roesler gia nhập quân đội và được đào tạo thành sĩ quan quân y, sau đó được cho đi học Đại học Y khoa Hannover, lấy bằng tiến sĩ y khoa vào năm 2002.

Roesler gia nhập đảng FDP từ khi chưa bước qua tuổi đôi mươi (năm 1992) và thăng tiến khá nhanh. Ông làm Thư ký chi nhánh đảng này tại bang Niedersachsen từ năm 2000-2004, và từ năm 2001-2006, Roesler đồng thời cũng là thành viên Hội đồng khu vực Hannover, kiêm phó thủ lĩnh nhóm nghị sĩ FDP trong Nghị viện bang. Tháng 3/2006, Roesler  được bầu làm Chủ tịch đảng FDP tại bang Hạ Saxony, và tháng 4/2008 trở thành Chủ tịch FDP tại bang Niedersachsen. Ngày 18/2/2008, Roesler được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế, Lao động và Giao thông vận tải kiêm Phó thủ hiến bang Niedersachsen. Ông giữ các chức vụ tương tự tại bang Hạ Saxony vào đầu năm 2009.

Khi ông Westerwelle đưa được đảng FDP trở lại guồng máy cầm quyền trong liên minh của đảng CDU do bà Angela Merkel lãnh đạo, Roesler được gọi về Berlin để nhận nhiệm vụ mới: làm Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức thay thế cho ông Ulla Schmidt nghỉ hưu. Roesler trở thành vị bộ trưởng trẻ nhất trong nội các Chính phủ liên hiệp của bà Merkel, khi đó ông vừa tròn 36 tuổi.

Theo đánh giá của giới phân tích, Roesler cùng với Tổng thư ký đảng FDP Christian Lindner, 32 tuổi, thuộc thế hệ trẻ của thành phần chính khách năng động, hoạt bát, sẵn sàng cống hiến cho xã hội. Điều đó tiềm ẩn bên trong vẻ bề ngoài hiền lành. Một điều đáng nói nữa ở Roesler là việc ông có vẻ không ham hố quyền lực, sống đơn giản và hết sức khiêm tốn.

Chẳng hạn, khi được đề nghị làm Bộ trưởng Y tế, Roesler đã tỏ ra không mặn mà lắm và nói rằng, ông chỉ muốn dành nhiều thời gian chăm sóc 2 cô con gái song sinh còn nhỏ tuổi của mình. Và khi đã nhận nhiệm sở, Roesler không chịu dời nhà lên Berlin ở như mọi người mà vẫn đi đi về về Hannover dịp cuối tuần, còn trong những ngày làm việc trong tuần, ông chỉ ngủ tạm trong căn phòng nhỏ ở phía sau hội trường Bộ Y tế, nơi ông làm việc. Roesler thường hay nói với những người xung quanh rằng, ông có ý định rút khỏi chính trường khi bước qua tuổi 45, bảo rằng "không muốn bị chính trị nuốt chửng", rằng ông "thà cưỡi trên lưng con cọp còn hơn để nó ăn thịt".

Dù ý định tương lai thế nào thì hiện tại, sau khi nắm ghế Chủ tịch FDP, Roesler sẽ phải đối mặt với hàng loạt thử thách gay go mà người tiền nhiệm để lại. Trước mắt, Roesler sẽ phải nỗ lực tối đa để đảo ngược tình thế bi đát hiện nay của đảng FDP. Sau khi giúp FDP giành được kết quả khả quan tại cuộc bầu cử Quốc hội liên bang tháng 9/2009, với 14,6% số phiếu bầu và có được chỗ đứng trong liên minh cầm quyền của bà Merkel, ông Westerwelle đã để cho đảng liên tục mất điểm trong lòng cử tri vì theo đuổi chính sách đối ngoại cứng rắn, tai hại nhất là thất bại trong các cuộc bầu cử địa phương vừa qua tại 3 bang Saxony-Anhalt, Baden-Wurtemberg và Rhineland-Palatinate, trong đó nặng nề nhất là việc không thể có được ghế trong nghị viện bang Rhineland-Palatinate.

 

Roesler (trái) tại một hội nghị của đảng FDP vào năm 2009.

Chính những thất bại nặng nề này là nguyên nhân chính dẫn đến việc ông Westerwelle từ chức Chủ tịch đảng FDP đồng thời rút khỏi ghế Phó thủ tướng Đức. Muốn giúp FDP thoát khỏi đà tụt dốc hiện nay, ít nhất ông Roesler sẽ phải thành công trong việc hàn gắn những rạn nứt ngày càng trầm trọng trong nội bộ đảng, đồng thời phục hưng bản sắc của đảng để các cử tri từng ủng hộ FDP không tiếp tục rời bỏ đảng này. Với tính cách hiền lành, thân thiện pha chút khôi hài, nhiều người tin rằng Roesler có khả năng thành công trong việc xây dựng đoàn kết nội bộ đảng.

Một thách thức lớn nữa đối với ông Roesler là làm sao chấm dứt những dị biệt về chính sách giữa đảng FDP với thành phần bảo thủ trong đảng CDU của bà Merkel và các đảng phái khác. Những vấn đề liên quan các lĩnh vực như thuế, năng lượng và y tế từng khiến cho liên minh cầm quyền luôn trong tình trạng căng thẳng suốt từ khi thành lập đến nay. Chẳng hạn, các chính sách về y tế của FDP do chính Roesler đưa ra với tư cách là Bộ trưởng Y tế đã bị đảng Liên minh Xã hội Thiên Chúa giáo (CSU - đảng “anh em” của CDU tại bang Bavaria) chỉ trích kịch liệt.

Chính sự chống đối của CSU là nguyên nhân chính khiến cho công việc điều hành Bộ Y tế của Roesler phần nào bị ảnh hưởng và hiệu quả đạt được bị hạn chế. Điều mà nhiều người lo ngại nhất cũng chính là ở chỗ này: quan hệ không mấy tốt đẹp giữa FDP và CSU có thể khiến cho liên minh cầm quyền tan rã. Nếu Roesler làm được cái việc quan trọng là xóa đi mối hiềm khích giữa 2 đảng, ông sẽ thật sự trở thành ngôi sao chói sáng trên bầu trời chính trường Đức

 An Châu (tổng hợp)

Theo CAND

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo