Ồn ào việc xây chùa Việt tại Ba Lan
![]() |
Chư tôn đức và ông Bùi Anh Thái tại Trung tâm VH Thăng Long, cạnh chùa Thiên Việt trước đây. Vinhnghiem. |
Hầu hết những người theo đạo Phật coi cửa chùa là nơi linh thiêng và yên tĩnh, sạch tâm. Nhưng những gì đã và đang xảy ra với phật tử tại Séc, Đức, Ba Lan, gây ra nhiều điều phiền muộn về sự đồng thuận.
Trong lúc trên toàn thế giới, những người yêu đạo Phật đang hân hoan chào đón và kỷ niệm ngày Phật Đản, tại Ba Lan tình hình về chùa, đạo Phật đang sôi động với sự tham gia của những người yêu đạo Phật, Hội người Việt Nam và cơ quan Đại diện Việt Nam tại Ba Lan.
"Mâu thuẫn" cao trào bắt đầu từ khi ông Bùi Anh Thái, người đã từng thành lập chùa Thiên Việt tại Ba Lan và sau đó tặng lại Hội những người yêu đạo Phật tại đây ngôi chùa này, chuẩn bị khánh thành ngôi chùa nhỏ mới khác mang tên "Thiên Phúc". Hội người những người yêu đạo Phật tại Ba Lan cùng Hội người Việt Nam tại Ba Lan liền phản ứng dữ dội. Có người cho rằng, việc làm của ông Thái với danh nghĩa cá nhân như là “gáo nước lạnh” cho đề án xây chùa Thiên Việt nhiều năm “nói nhiều, làm ít” cùng nhóm người chủ chốt, mà cộng đồng thường gọi cho dễ nhớ là "nhóm 4H" (Hùng, Hiển, Huê, Hoà). Hiện nay, chùa Thiên Việt cũ đã bị dỡ bỏ vài năm, trong khi đó chùa mới chưa có trong bản vẽ.
Tự cho mình là người “lãnh đạo chung” tại Ba Lan, Hội người Việt đã gửi thư lên ĐSQ VN để báo cáo và chỉ ra những cái bất cập của chùa Thiên Phúc. Đáp lại thư này, ông Thái cũng gửi thư lên ĐSQ Việt Nam tại đây giãi bày.
Một điều khôi hài là thư của Hội người Việt Nam được đăng tải ngay trên báo cộng đồng tại đây, trong khi đó thư của ông Thái thì không cho phép đăng. Theo một số nguồn tin, trong cuộc họp mở rộng bàn về vấn đề này, hầu hết mọi người trong cuộc họp đồng ý đăng tải thông tin đa chiều. Tuy nhiên, ý kiến của đại đa số đại biểu trong cuộc họp đã bị ông Hùng (chủ tịch Hội người Việt), ông Hiển (chủ tịch Hội những người yêu đạo Phật) cùng ông Mích (phụ trách cộng đồng của ĐSQ) gạt bỏ và các ông này đã phủ nhận dân chủ, áp đặt quan điểm “lãnh đạo” của mình: không cho phép đăng thư của ông Thái. Cả TBT và phó TBT của báo đã đồng ý để đăng tải thì cũng bị bó tay vì không được phép đăng bài đó. Phải chăng chức TBT và phó TBT được Hội đặt chỉ là hình thức cho nó đủ "ban bệ"?
Để bạn đọc có thông tin, Vietinfo.eu đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp ông Bùi Anh Thái và đăng tải các bài viết liên quan.
Ông Bùi Anh Thái trả lời phỏng vấn Vietinfo.eu ngày 12.5.2012 - Phần 1.
Ông Bùi Anh Thái trả lời phỏng vấn Vietinfo.eu ngày 12.5.2012 - Phần 2.
Thanh Thảo - Vietinfo.eu
>> Thư của ông Bùi Anh Thái gửi ĐSQ VN tại Ba Lan
>> Thư của Hội người VN gửi ĐSQ VN tại Ba Lan
>> Ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng khu văn hóa tâm linh ...
>> Ông Bùi Anh Thái xây chùa Thiên Phúc