Hội người Việt định đổi tên chùa tại Ba Lan?
![]() |
Cuộc họp có sự có mặt của Đại diện hầu hết các tổ chức CĐVN tại Ba Lan. |
Việc xây chùa tại Ba Lan của người Việt ồn ào tranh cãi đã lâu. Giữa Hội NVN và ban xây dựng chùa với ông Bùi Anh Thái, sáng lập chùa Thiên Việt, nay lập chùa khác là Thiên Phúc. có nhiều mâu thuẫn. Sự việc được trình lên cả ĐSQ VN tại Ba Lan và kéo thêm nhiều "thầy" tâm linh khác vào cuộc. Việc HNVN tham gia "chỉ đạo" về chùa và đạo Phật tại Ba Lan gây ngạc nhiên cho giới phật tử.
Chiều ngày 14-08-2012 Đại diện các tổ chức hội đoàn Việt Nam tại Ba Lan và một số khách mời đã đến dự cuộc họp ở nhà hàng Vân Bình do Hội NVNTBL tổ chức.
Chùa Thiên Việt tại Ba Lan theo thiết kế. Ảnh internet.
Chủ trì cuộc họp là ông Lê Thiết Hùng, chủ tịch Hội NVNTBL. Thư ký cuộc họp là ông Trần Anh Tuấn.
Sau gần hai tiếng thảo luận sổi nổi, thẳng thắn và có nhiều ý kiến trái ngược nhau, cuộc họp đã đi đến thống nhất những nội dung sau (trích nội dung biên bản cuộc họp):
1. Khẳng định khu đất 8181m2 đã mua do Hội NVNTBL đứng tên là tài sản chung của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Đây là kết quả của quá trình vận động quyên góp mua đất xây chùa trong gần hai năm qua của Ban vận động công đức xây chùa với sự phát tâm công đức của gần 700 tổ chức, cá nhân, gia đình ở trong và ngoài Ba Lan.
2. Đặt tên cho ngôi chùa trong khu Trung tâm văn hóa tâm linh của Cộng đồng trên khu đất trên để mang tính chính danh, thúc đẩy quá trình xin giấy phép và khởi công xây dựng trong thời gian tới là „NHÂN HÒA” Tên NHÂN HÒA sẽ được sử dụng bắt đầu từ ngày 15-08-2012.
3. Khẳng định vai trò „Cố vấn tâm linh” của Đại đức Thích Trí Chơn, người đã được đại diện các tổ chức Hội đoàn thỉnh nguyện từ cuối năm 2010 và được sự quan tâm ủng hộ của cơ quan đại diện nhà nước Việt Nam tại Ba Lan.
4. Khẳng định vị trí, vai trò của Ban vận động công đức xây chùa tại Ba Lan do chủ tịch Hội NVNTBL đứng đầu cùng các thành viên là chủ tịch các Hội đồng hương, Hội người cao tuổi, Hội NVNTBL yêu đạo Phật, Hội Phụ nữ, Hội doanh nghiệp, CLBCCB và một số tổ chức khác là bộ phận Đại diện cao nhất của Cộng đồng. Từ nay Ban chính thức có chức năng tổ chức đièu hành và quyết định công việc xây dựng chùa thông qua các tiểu Ban cụ thể. Ban cũng sẽ là nơi chịu trách nhiệm trong tất cả các mối liên hệ với các tổ chức khác ngoài Cộng đồng cũng như các tổ chức và cơ quan trong nước về việc xây dựng chùa và các vấn đề có liên quan. Về vấn đề này kiến nghị ĐSQ có văn bản xác nhận của cơ quan Đại diện nhà nước Việt Nam tại Ba Lan.
5. Thông qua Đại sứ quán liên lạc với TWGHPGVN để có kế hoạch tổ chức đại lễ Vu Lan trong thời gian tới. Kế hoạch và thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
Cuộc họp có sự có mặt của Đại diện hầu hết các tổ chức CĐVN tại Ba Lan.
Đất xây chùa
Chủ tọa phiên họp đã đọc một văn bản do một người gửi đến ĐSQ và một số tổ chức Hội, Văn bản này ngoài việc chất vấn một số vấn đề còn đề cập tới mảnh đất mà Cộng đồng đã mua.
Tuy nhiên văn bản này đã bị nhiều đại biểu phản đối không thảo luận vì đó "chỉ là một văn bản do một cá nhân gửi, không nên làm mất thì giờ của cả mọi người” (ý kiến của một vị đại biểu). Nhiều ý kiến nhấn mạnh Hội NVNTBL yêu đạo Phật chỉ là một bộ phận của Cộng đồng và các Phật tử chỉ là một phần nhỏ trong gần 700 tổ chức cá nhân trong và ngoài Ba Lan công đức mua đất xây chùa nên ý kiến của một vài phật tử không thể thay cho Cộng đồng.
.„Hội NVNTBL yêu đạo Phật không phải là Hội phật tử vì trong đó còn có rất nhiều người không phải là Phật tử mà chỉ là người yêu kính đạo Phật”, một đại biểu khẳng định.
Một số đại biểu khi nói chuyện ngoài lề tỏ ra rất khó hiểu về mặt pháp lý khi một tổ chức, cá nhân nào đó hiến tặng tài sản đang có trên lãnh thổ Ba Lan cho một cá nhân hay môt tổ chức nước ngoài. „Đây là một việc chưa có tiền lệ, có lẽ các luật sư sẽ cãi nhau dài dài”, một người chia sẻ. „Người hiến lẫn người nhận đều tỏ ra mơ hồ về mặt pháp luật”, một vị khác nói.
„Cộng đồng đã ấp ủ ý tưởng mua đất xây chùa từ những năm 90 sau đó do có chùa Thiên Việt nên việc ấy tạm dừng. Bây giờ là cơ hội để Cộng đồng có đất để xây một ngôi chùa khang trang”, một vị đại biểu nói.
Đặt tên cho chùa mới
Khi thảo luận về nội dung này, có đại biểu muốn lấy tên cũ Thiên Việt, có đại biểu muốn lấy tên chùa Phúc An.
Về tên chùa Thiên Việt, nhiều đại biểu có ý kiến phản đối. Chùa Thiên Việt được ông Bùi Anh Thái xây dựng ở phố Zamojskiego trong khu kho thuộc công ty Newsun. Chùa cũng đã được ông Bùi Anh Thái hiến tặng cho Cộng đồng. Hiện nay công ty này không còn và khu kho đã bị giải tỏa.
Còn nhớ, đồng thời với kế hoạch giải tỏa là nước lụt năm ấy đã mấp mé sân chùa. Hội NVNTBL yêu đạo Phật đã có quyết định phải chuyển gấp các tượng Pháp và vật dụng trong chùa về nơi an toàn. Với sự giúp đỡ của những người yêu đạo Phật và một số phật tử toàn bộ số tượng pháp và vật dụng trong chùa đã được chuyển về nơi an toàn chỉ trong một thời gian ngắn. Riêng phần chùa Một cột thì không di chuyển được vì không thuê được cần cẩu đủ lớn, đủ dài để cẩu và vận chuyển được.
„Như vậy là chúng tôi đã cứu chùa chứ không phải cướp chùa như một vài người đang nói”, một vị đại biểu khẳng định. „Chúng tôi không muốn có sự vướng mắc về mặt pháp lý trong tương lai với cái tên chùa Thiên Việt”, vẫn vị đại biểu này nhấn mạnh.
„Chùa đã là của Cộng đồng và Cộng đồng đã chuyển tượng Pháp đi để bảo toàn. Ta lại cướp của ta là sao?”. Một đại biểu băn khoăn.
Chùa mới nên có tên mới là lẽ đương nhiên. Tên NHÂN HÒA đã được khẳng định trong kỳ họp „chốt hạ” kiến trúc chùa. Cuộc họp này đã khẳng định lại tên ấy với số lượng 25/26 đại biểu tán thành.
Một vị đại biểu nhắc lại việc Cộng đồng ghi nhận công lao to lớn của ông Bùi Anh Thái trong việc phất tâm công đức xây chùa Thiên Việt và phát triển đạo Phật ở Ba Lan.
„Ai có tâm, có của xây chùa để bà con có nơi hành đạo cũng tốt.”, vị đại biểu nhấn mạnh.
Vai trò cố vấn tâm linh
Cuối năm 2010 trong một cuộc họp, ông Lê Văn Mừng đã nêu ý kiến mời thày thích Trí Chơn làm cố vấn tâm linh (chủ yếu là cố vấn về vấn đề Phật sự) và ngày 8.11.2010 ông chủ tịch Hội NVNTBL yêu đạo Phật Hà Minh Hiển đã đi xin chữ ký của 14 vị lãnh đạo các Hội đoàn người Việt tại Ba Lan. Việc này được tiến hành công khai chứ không phải „áo gấm đi đêm” như một số người đã nói (xin nhắc lại Hội NVNTBL yêu đạo Phật không chỉ có các Phật tử là thành viên). Ngày 11 tháng 11 năm 2010 Đại sứ Nguyễn Hoàng đã ký công văn kính gửi Hội đồng trị sự TWGHPGVN về vấn đề này.
„Cố vấn tâm linh’ không phải là một chức danh trong TWGHPGVN. Tổ chức nào cần cố vấn và thày được thỉnh nguyện làm cố vấn nhận lời là đủ. Nhiều người cứ quan trọng hóa vấn đề này”, một bạn đọc Quê Việt chia sẻ.
Tổ chức lễ Vu Lan năm nay
Theo kế hoạch đã được định trước, ngày 9-9-2012 sẽ tổ chức lễ Vu Lan tại Phật đường Nhân Hòa. Tuy nhiên TWGHPGVN đã có công văn gửi qua ông Bùi Anh Thái (mà không qua thành viên của TWGHPGVN là Hội NVNTBL yêu đạo Phật) đồng thời ĐSQ cũng nhận được công văn của UBVNVNONN thông báo sẽ có đoàn Hoằng Pháp của TWGHPGVN gồm 15 người sang Ba Lan, Tiệp, Đức để cùng bà con yêu đạo Phật tiến hành đại lễ Vu Lan báo hiếu vào các ngày 16 và 17 tại chùa Thiên Phúc và Phật đường Nhân Hòa (Văn bản gửi qua ông Bùi Anh Thái và gửi qua ĐSQ có sự khác nhau về thời gian, địa điểm làm lễ và danh sách chư tăng tham gia đoàn Hoằng pháp).
Một vị Phật tử đại biểu nêu ý kiến cho rằng đây là cơ hội rất tốt để các phật tử giao duyên với các vị cao tăng của TWGHPGVN nên đề nghị hoãn ngày lễ Vu Lan tại Warszawa (còn ở các nơi khác vẫn theo lịch cũ) để chờ đoàn Hoằng pháp của TWGHPGVN sang.
Cuộc họp đã nhất trí hoãn và cơ quan Đại diện Việt Nam tại Ba Lan sẽ trao đổi với TWGHPGVN để có kế hoạch cụ thể đón tiếp đoàn và làm lễ Vu Lan tại Warszawa.
Những việc khác.
Cũng trong cuộc họp trên, ông Hoàng Mạnh Huê đã thông báo về tiến trình làm thiết kế kiến trúc chùa (nhiều vấn đề cụ thể được chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của bà con). Ông Hà Minh Hiển, chủ tịch Hội NVNTBL yêu đạo Phật đã đọc thư trả lời của ông về Đơn đề nghị của bà con về 3 văn bản đang được lưu truyền trên mạng xã hội Facebook. Ông khẳng định trong 3 văn bản trên có văn bản là giả mạo vì không có chứng nhận chữ ký để hợp pháp hóa lãnh sự của ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan.
Ông Lê Thiết Hùng đề nghị bổ xung ông Trần Anh Tuấn vào Ban kiểm tra tài chính đẩy nhanh quá trình kiểm tra tài chính của Ban vận động mua đất xây chùa để nhanh chóng thông báo cho bà con được rõ nhằm chấm dứt những nghi ngờ về việc khuất tất tài chính của Ban.
Một điều dễ nhận thấy là trong thời gian qua nội bộ của Ban lãnh đạo Hội NVNTBL yêu đạo Phật và các Phật tử đã có những bất đồng. Một số người có danh xưng Phật tử dùng mạng xã hộ facebook đẻ công kích lãnh đạo một số hội đoàn, công kích một số thầy đã qua đây giúp Cộng đồng về mặt Phật pháp. Tuy vậy cũng có những Phật tử có những thắc mắc chính đáng nhưng chưa được lãnh đạo Hội giải tỏa. Nên chăng Hội cần tổ chức những cuộc họp có sự tham gia trung gian hòa giải của một số hội đoàn và cơ quan đại diện để đi đến sự đồng thuận trong cộng đồng?
Đến chùa là đến với Phật để hưởng sự an lạc thái bình sau những ngày mưu sinh vất vả. Là Phật tử thấy sai (cứ cho là thế) mà lại dùng những lời lẽ thóa mạ người khác mà không dùng những lời lẽ chân tình đóng góp để họ thấy sai mà sửa liệu có đúng không?
Cuộc họp chỉ khoảng 2h đồng hồ đã giải quyết được nhiều việc trong thời gian qua, làm cơ sở cho việc giải quyết các vấn đề tiếp theo.
Tên bài do Vietinfo.eu đặt.> Thiết kế kiến trúc chùa Việt tại Ba Lan đã 'chốt hạ'?> Bản chấp thuận của HĐTS TƯGHPGVN về việc thầy Thích Minh Trí là Trụ trì Chùa Thiên Việt > Ồn ào việc xây chùa Việt tại Ba Lan> Ban xây dựng chùa Thiên Việt ở Ba Lan nghĩ gì?> Mua đất xây chùa Thiên Việt, trách nhiệm thuộc về ai> 'Điện thờ Hồ Chí Minh' trong trụ sở ĐSQ VN tại Ba Lan
Nguồn: Queviet.pl