Ba Lan

Biên phòng Ba Lan khởi tố vụ án liên quan đến người Việt

Cập nhật lúc 11-01-2009 16:39:13 (GMT+1)
Lính biên phòng Ba Lan khám xét người nhập cư

 

Chi nhánh Silesia của tổ chức Biên phòng Ba Lan vừa thông báo trên trang mạng về việc bắt 4 người đàn ông Ba Lan vì đã nhận là cha của những đứa trẻ do 4 phụ nữ Việt Nam nhập cư bất hợp pháp sinh ra nhằm mục đích để những đứa trẻ có quốc tịch còn các bà mẹ thì được thẻ định cư.


Trong thông báo ngày hôm qua, biên phòng Ba Lan cho biết họ đã dành nửa năm để điều tra và đưa ra tòa 5 công dân Ba Lan, trong đó có một người gốc Việt và 4 người mang quốc tịch Việt Nam.

 Theo trang mạng của cơ quan này, một người đàn ông gốc Việt 46 tuổi, sống ở vùng Katowice trên 20 năm đã sắp xếp cho 4 người Ba Lan độc thân tuổi từ 25 đến 45, nhận tiền để ký giấy xác nhận những đứa trẻ vừa sinh ở Warsaw là con của họ.

Nhóm điều tra của cơ quan cho hay, sau đó nhân viên hành chính sửa giấy khai sinh còn bỏ trống tên cha khi mới đẻ. Đứa bé sẽ được đem về quê cha để làm giấy tờ, rồi lên cơ quan tỉnh để làm giấy xác nhận quyền công dân và sau đó chính thức hóa bằng quốc tịch Ba Lan.

 Cuộc điều tra kéo dài nửa năm cũng giúp sở Di trú Ba Lan phát giác ra những phụ nữ, trong đó có một bà mẹ nhận thẻ tạm cư và những người còn lại cư trú bất hợp pháp nhưng không bị trục xuất.

Tin cho biết hồ sơ điều tra đã hoàn tất và được công tố viện chuyển sang tòa án Mystowice, mức án có thể lên đến 3 năm tù, những bà mẹ và những đứa trẻ người Việt nói trên có thể bị hủy giấy tạm trú và quốc tịch Ba Lan và có thể bị trục xuất về Việt Nam.

 Theo Calitoday

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo