Luật Ba Lan

Mức phạt mới của luật giao thông đường bộ Ba Lan

Cập nhật lúc 30-03-2012 00:00:00 (GMT+1)
Bộ Nội vụ tiến hành nghiên cứu và xây dựng một bảng phạt điểm mới. Ảnh minh họa

 

Bộ Nội vụ Ba Lan thông báo đã hoàn thành việc xây dựng bảng mức phạt mới, phần trừ điểm trong giao thông đường bộ và có thể được áp dụng vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm này.


Theo các chuyên gia về cơ giới, mức phạt lái xe vi phạm luật giao thông tại Ba Lan còn rất thấp. Nhiều người vi phạm không sợ bị phạt tiền đã tạo nên tình trạng kém an toàn trên đường. Bộ Nội vụ tiến hành nghiên cứu và xây dựng một bảng phạt điểm mới, trên cơ sở tăng số điểm bị phạt cho các vi phạm. Cũng cần nhắc lại rằng, trong vòng một năm, nếu ai bị trừ 24 điểm - đối với người đã có bằng lái xe lâu năm và 20 điểm - đối với người mới có bằng dưới 1 năm sẽ bị thu bằng vĩnh viễn và tiến hành thi lại lấy bằng mới.

Sau đây là một số mức phạt thông thường cho những vi phạm mà lái xe hay mắc phải:

- Đỗ xe vào chỗ dành cho người tàn tật – 5 điểm (cho đến nay 0 điểm).

- Nói chuyện điện thoại tự động – 5 điểm (cho đến nay 0 điểm).

- Chở trẻ em không có ghế đệm – 6 điểm (cho đến nay 3 điểm).

- Người ngồi trong xe không đúng quy định, có nghĩa không đeo dây an toàn hoặc không có chấn song chắn – 4 điểm (cho đến nay 1 điểm).

-  Chở người với số lượng nhiều hơn cho phép – mỗi người chở hơn trừ 1 điểm, từ 1 – 10 điểm (cho đến nay 1 điểm).

-  Chở người trong rơ – mooc không đúng quy định – 2 điểm (cho đến nay 1 điểm).

- Chở người trong xe tải ngoài cabin, không đúng theo quy định – 2 điểm (cho đến nay 1 điểm).

- Lái xe kéo theo những người đi bàn trượt tuyết, xe trượt tuyết... – 5 điểm (cho đến nay 0).

- Không nhường người đi bộ tại vạch dành cho người đi bộ - 10 điểm (cho đến nay 8 điểm).

- Không nhường người đi bộ khi lùi xe – 6 điểm (cho đến nay 5 điểm).

- Không dừng xe trong trường hợp người tàn tật đi qua đường – 10 điểm (cho đến nay 8 điểm).

- Vượt các xe khác tại vạch dành cho người đi bộ hoặc trước các vạch đó – 10 điểm (cho đến nay 9 điểm).

- Vượt các xe khác tại vạch dành cho người đi xe đạp hoặc trước các vạch đó – 10 điểm (cho đến nay 8 điểm).

- Đi vào giữa đoàn xe ưu tiên – 2 điểm (cho đến nay 0).

- Đi vào ngã tư mà trong đó hoặc sau ngã tư đó không thể đi tiếp được (đang bị tắc) – 2 điểm (cho đến nay 0 điểm).

- Che lấp đèn, bảng ký hiện, biển đăng ký – 3 điểm (cho đến nay 0 điểm).

- Lùi xe tại đường quốc lộ (droga ekspresowa) hoặc đường cao tốc – 5 điểm (cho đến nay 3 điểm).

- Không dừng xe trước biển „STOP” – 2 điểm (cho đến nay 0 điểm).

- Tăng vận tốc khi có xe đang vượt – 3 điểm (cho đến nay 0 điểm).

- Vượt các xe ưu tiên trong vùng đông dân cư – 3 điểm (cho đến nay 0 điểm).

Nguồn: Queviet.pl

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo